Nga sẽ giúp công dân Belarus di tản khỏi Vũ Hán

Công dân của Belarus, những người muốn rời khỏi Vũ Hán do bùng phát coronavirus chủng loại mới sẽ có thể thực hiện việc di tản trên máy bay của Nga. Hôm thứ Hai, ngày 3 tháng 2, Bộ trưởng Y tế Belarus Vladimir Karanik cho biết.
Sputnik

Trợ giúp Belarus trong việc sơ tán công dân

Chúng tôi có một thỏa thuận rằng người Belarus sẽ có cơ hội như vậy với những người muốn rời khỏi Vũ Hán và các khu vực khác, nơi sẽ diễn ra sơ tán. Họ sẽ được bố trí chỗ trên máy bay của Nga”, - ông Karanik nói.

Theo số liệu của Đại sứ quán Belarus, có 12 công dân nước  này ở Vũ Hán. Năm người trong số họ bày tỏ mong muốn được rời khỏi đó, ông lưu ý.

Ông cũng nói thêm rằng số công dân Belarus trong khu vực dịch bệnh không yêu cầu đưa thiết bị đặc biệt vào khu vực, RT đưa tin.

Chuyên gia tuyên bố về tính chất vô nghĩa của việc đưa dầu từ Hoa Kỳ đến Belarus

Vào ngày 2 tháng 2, 5 công dân Belarus đã được sơ tán từ Vũ Hán đến Kazakhstan, theo trang web kp.ru. Họ không có bất kỳ dấu hiệu nào của bệnh và tình trạng sức khỏe của họ không nguy hiểm.

Sự bùng phát viêm phổi do virus, gây ra bởi một loại coronavirus mới, lần đầu tiên được ghi nhận tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc vào cuối tháng 12 năm 2019. Các trường hợp mắc bệnh đã được báo cáo ở hầu hết các khu vực của Trung Quốc, bao gồm cả Bắc Kinh và Thượng Hải.

WHO xác nhận sự bùng phát coronavirus mới là trường hợp khẩn cấp trên phạm vi quốc tế. Chính quyền Trung Quốc dự kiến ​​dịch bệnh sẽ giảm vào đầu tháng Hai.

Tính đến ngày 3 tháng 2, số người chết vì căn bệnh này ở Trung Quốc đã tăng lên 361; 17 205 người bị nhiễm bệnh.

 

Thảo luận