Tại Trung Quốc có 1716 nhân viên y tế bị nhiễm coronavirus

BEIJING (Sputnik) - 1.716 nhân viên y tế đã bị nhiễm coronavirus ở Trung Quốc, sáu người trong số họ đã tử vong, Zeng Yixin, phó trưởng ban y tế công cộng Trung Quốc cho biết trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu.
Sputnik
"Tính đến ngày 11 tháng 2, 1716 nhân viên y tế trên cả nước mắc bệnh viêm phổi do coronavirus, chiếm 3,8% tổng số người nhiễm bệnh, không may, sáu người trong số họ đã chết, tức 0,4% tổng số ca tử vong", – ông Zeng Yixin nói.
Các bác sĩ Trung Quốc tìm ra phương pháp hiệu quả chữa coronavirus

Thiên thần mặc áo choàng trắng

Các bác sĩ chữa coronavirus ở Trung Quốc được gọi là "thiên thần mặc áo choàng trắng" hay "chiến binh mặc áo khoác trắng", vì trách nhiệm lớn nhất trong cuộc chiến chống lại căn bệnh được đặt lên chính đôi vai của họ.

Bác sĩ Lý Văn Lượng

Giờ đây khắp thế giới biết đến tên của bác sĩ Trung Quốc Lý Văn Lượng, một trong những người đầu tiên báo cáo về sự bùng phát bệnh viêm phổi từ hồi tháng 12, nhưng chính quyền đã làm ngơ trước những lời cảnh báo của ông. Bác sĩ cũng bị nhiễm coronavirus và qua đời ở tuổi 35.

Thảo luận