Moody's giảm dự báo tăng trưởng GDP của các nước G-20 do virus Corona

Moskva (Sputnik) - Cơ quan xếp hạng quốc tế Moody's Investors Service đã hạ thấp dự báo tăng trưởng GDP của các nước G-20 trong năm 2020 xuống 2,4% - 2,6% do các rủi ro mà sự bùng phát virus Corona gây ra, cơ quan này cho biết trong thông cáo báo chí.
Sputnik

Moody's lưu ý rằng sự bùng phát virus Corona làm giảm lạc quan về triển vọng bắt đầu ổn định tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm nay.

Trước những rủi ro liên tục xung quanh sự lây lan virus Corona, Moody’s đã hạ dự báo tăng trưởng GDP của các nước G-20 cho năm 2020 – xuống đến 2,4% so với dự báo hôi tháng 11 là 2,6%. Năm 2021, cơ quan này dự kiến đẩy nhanh tăng trưởng GDP lên 2,8%, trùng với dự báo hồi tháng 11.

Theo bạn, dịch coronavirus có tác động tiêu cực đến nền kinh tế?Chỉ ảnh hưởng đến nền kinh tế Trung QuốcẢnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế cả châu ÁToàn bộ nền kinh tế thế giới đều chịu tác độngChẳng ảnh hưởng gì tiêu cực đến nền kinh tế cảKhông quan tâm chủ đề này

Tác động của virus Corona đối với nền kinh tế

Dự báo về tốc độ tăng trưởng GDP của Trung Quốc cho năm 2020 cũng trở nên tồi tệ - giảm đến 5,2% từ dự báo 5,8%, đến năm 2021 – tăng trưởng sẽ ở mức 5,7%. Đồng thời, cơ quan này lưu ý rằng vẫn còn sớm để đưa ra đánh giá cuối cùng về tác động của virus Corona đối với nền kinh tế Trung Quốc và toàn thế giới do sự lây lan của virus.

Moody's cho rằng sự lây lan virus Corona sẽ tiếp tục tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong quý đầu năm nay và nền kinh tế sẽ bắt đầu ổn định trong quý hai.

"Tác động đối với nền kinh tế toàn cầu có thể trở nên trầm trọng hơn nếu quy mô lây nhiễm không giảm, số người chết tiếp tục tăng..." - Moody's khẳng định.
Thảo luận