Không phát hiện được coronavirus trong số các hành khách còn lại của tàu du lịch Westerdam ở Campuchia

Bộ Y tế Nhật Bản đã công bố 88 trường hợp nhiễm coronavirus mới trên tàu du lịch Diamond Princess, được cách ly tại cảng Yokohama, Kyodo đưa tin.
Sputnik

Ngày 18 tháng 2 năm nay, cơ quan ngoại giao Nga đã nhận được kết quả kiểm tra y tế của 406 hành khách của tàu du lịch MS Westerdam (bao gồm bốn người Nga) ở Phnom Penh - không phát hiện thấy chủng coronavirus COVID-19, cơ quan ngoại giao cho biết trên tài khoản Twitter.

Chuyến cruise thất bại: tàu Westerdam trở thành "Người Hà Lan bay" do lo sợ virus corona
"Hôm nay, có kế hoạch cấp cho những vị khách du lịch này các chứng chỉ  liên quan, sau đó sẽ xác định thời gian và các chuyến bay về nước theo quốc tịch của họ", - đại sứ quán Nga nói thêm.

Cơ quan ngoại giao cũng lưu ý rằng các nhân viên đại sứ quán thường xuyên liên lạc với các cơ quan có thẩm quyền của Vương quốc và cộng đồng công dân Nga để cung cấp cho đồng bào những hỗ trợ cần thiết.

Bộ Y tế Nhật Bản công bố 88 ca nhiễm virus mới trên Diamond Princess

Bộ Y tế Nhật Bản đã công bố 88 trường hợp nhiễm coronavirus mới trên tàu du lịch Diamond Princess, được cách ly tại cảng Yokohama, Kyodo đưa tin.

Cần lưu ý rằng 65 người trong số họ không bị sốt cũng không ho.

Thảo luận