Người Mỹ cố dạy côn trùng tìm chất nổ

Các nhà khoa học Mỹ từ ĐHTH Washington bang Missouri đã tìm ra cách dùng đám châu chấu để tìm kiếm mìn và bom.
Sputnik

Châu chấu thay chó

Vỏ châu chấu sẽ bổ sung thêm nguồn thực phẩm cho người Nga

Những con côn trùng sống với điện cực cấy vào não và đã tìm thấy những khu vực của hệ thần kinh trung ương phản ứng với hạt trinitrotoluene và các loại chất nổ khác vương ra trong không khí.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng một con châu chấu nhận biết chất nổ với xác suất lên tới 60% và nếu có 7 con côn trùng, thì độ chính xác tăng lên đến 80%.

Phát minh cũng có nhược điểm, - như cổng thông tin khoa học N+1 cho biết. Chẳng hạn, sau khi cấy điện cực vào não, con châu chấu tê liệt và nó chỉ sống thêm được 7 giờ.

Trước đó, các nhà sinh học Israel đã cố gắng sử dụng một loại E.coli (trực khuẩn lị) biến đổi gen để tìm kiếm chất nổ, trực khuẩn sẽ phát sáng nếu có chất nổ gần đó. Tuy nhiên bức xạ này quá yếu đối với mắt thường. Do đó, các nhà phát triển còn thiết kế thêm một máy quét đặc biệt có thể phát hiện ra ánh sáng từ E.coli.

Thảo luận