Coronavirus trong một ngày đêm gây thiệt hại 139 tỷ USD cho những người giàu nhất thế giới

MOSKVA (Sputnik) - Ngày 24 tháng Hai 500 người giàu nhất thế giới mất tổng cộng gần 139 tỷ USD do chỉ số chứng khoán tại Mỹ và các nước khác sụt giảm vì lo ngại bệnh dịch coronavirus lây lan. Hãng thông tấn Bloomberg đưa tin.
Sputnik

Cần lưu ý rằng đây là mức thiệt hại lớn nhất của những người giàu nhất thế giới kể từ tháng 10 năm 2016, khi những sự kiện tương tự bắt đầu được theo dõi.

Người đàn ông giàu nhất thế giới kiếm được 13 tỷ đô la trong 15 phút

Giám đốc điều hành tập đoàn Amazon Jeff Bezos và Giám đốc điều hành LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Bernard Arnault thiệt hại nhiều nhất: 4,8 tỷ USD mỗi người. Chủ sở hữu mạng lưới kinh doanh Zara Amancio Ortega mất 4 tỷ USD.

Trong số các tỷ phú Nga, thiệt hại lớn nhất là chủ tịch Lukoil Vagit Alekperov - ông mất 1,21 tỷ USD.

Thảo luận