Ở Nam Cực ghi nhận tình trạng băng tan đáng báo động

MOSKVA (Sputnik) - Ở Nam Cực, một phần tư lớp tuyết phủ trên bề mặt đảo Eagle đã bị tan chảy một cách đáng báo động do nhiệt độ cao bất thường. Trang Science Alert đã đưa tin về tình trạng này.
Sputnik

Những bức ảnh về hòn đảo được chụp bằng thiết bị viễn thám Operation Land Imager được lắp đặt trên vệ tinh Landsat-8. Theo các chuyên gia, đây là cảnh tượng chưa từng thấy trước đây. Từ ngày 6 tháng 2 đến ngày 11 tháng 2 đã tan mất 10 cm độ dày lớp băng tuyết phủ trên bề mặt đảo, chiếm 20% tổng lượng tuyết tích tụ trong cả một năm.

Chuyên gia nhận xét về tăng cường cạnh tranh giữa các cường quốc ở Nam Cực

Vào ngày 6 tháng 2, căn cứ Esperance (của Argentina) ở Nam Cực đã ghi nhận nhiệt độ cao nhất đo được trên lục địa này từ trước đến nay. Cột nhiệt kế đã tăng lên mức 18,3 độ C, phá vỡ kỷ lục trước đó là 17,5 độ được ghi nhận vào ngày 24 tháng 3 năm 2015. Sự bất thường của thời tiết kéo dài khoảng một tuần.

Trong giai đoạn 2019-2020 đã ghi nhận ba đợt băng và tuyết tan chảy nhiều nhất ở Nam bán cầu. Các chuyên gia cho rằng tình hình như vậy sẽ xảy ra thường xuyên hơn do khí hậu bị biến đổi dưới tác động của con người.

Thảo luận