Nga sẽ đóng cửa biên giới đối với người nước ngoài

Moskva (Sputnik) - Chính phủ LB Nga quyết định tạm thời hạn chế người nước ngoài và người không quốc tịch nhập cảnh vào Nga do sự lây lan coronavirus.
Sputnik

Hạn chế sẽ có hiệu lực vào ngày 18 tháng 3 và sẽ kéo dài đến ngày 1 tháng 5. Lệnh cấm không áp dụng cho tài xế xe tải vận chuyển hàng hóa, cũng như cho các nhà ngoại giao và những người thường trú tại Nga.

Dương tính với coronavirus: Những người nổi tiếng nhiễm COVID-19
Theo Thủ tướng Mikhail Mishustin, biện pháp này phù hợp với khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới. Ông lưu ý rằng đây là những hạn chế do hoàn cảnh đặc biệt, và nhấn mạnh rằng các hạn chế đó chỉ mang tính chất tạm thời.

Các trường hợp nhiễm coronavirus ở Nga

Trước đó, vào ngày 16 tháng 3, bà Tatyana Golikova, Phó Thủ tướng Liên bang Nga cho biết rằng 93 bệnh nhân mắc chủng coronavirus mới được ghi nhận tại Nga.

Theo dữ liệu mới nhất, tổng số trường hợp nhiễm Covid-19 trên thế giới vượt quá 179 nghìn, trong đó 7069 người đã tử vong. Các quốc gia với số lượng người nhiễm coronavirus lớn trên thế giới là Trung Quốc, Hàn Quốc, Ý và Iran.

Thảo luận