Hải quân Mỹ hủy bỏ tất cả các chuyến tàu cập cảng

WASHINGTON (Sputnik) - Do tình hình dich bệnh coronavirus, Lực lượng Hải quân Hoa Kỳ đã hủy tất cả các chuyến cập cảng của tàu hải quân, ngoại trừ những trường hợp tối cần thiết, đô đốc Michael Gilday, Tư lệnh Hải quân Hoa Kỳ, nói với các phóng viên hôm thứ Ba.
Sputnik
"Chúng tôi đã hủy tất cả các chuyến cập cảng, ngoại trừ những cuộc trường hợp cần thiết để bảo dưỡng kỹ thuật hoặc bổ sung đồ dự trữ, con số này rất hãn hữu", ông nói.

Ngoài ra, ông cho biết, đối với tất cả các tàu đều áp dụng quy định thời gian chờ đợi 14 ngày trước khi vào cảng nào đó.

Covid-19 và căn cứ hải quân Mỹ ở Tây Ban Nha

Trước đó Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ cho biết đã phát hiện ba trường hợp nhiễm COVID-19 trong số các thủy thủ trên tàu sân bay Theodore Roosevelt.

Tổ chức Y tế thế giới ngày 11/3 tuyên bố sự bùng phát dịch bệnh coronavirus chủng mới là đại dịch. Theo số liệu của WHO, trên thế giới có hơn 330 nghìn trường hợp lây nhiễm, hơn 14,5 nghìn người tử vong. 

Thảo luận