Thân vương Monaco kể về triệu chứng đầu tiên không phổ biến của coronavirus

MOSKVA (Sputnik) - Thân vương Monaco Albert II kể trên đài phát thanh RTL rằng triệu chứng đầu tiên khi ông bị nhiễm coronavirus là sổ mũi, cho dù đây không được coi là một trong những triệu chứng chính của COVID-19.
Sputnik
"Tôi không bị mất khứu giác và vị giác. Lúc đầu, nó chỉ giống như sổ mũi, triệu chứng ho cũng không xuất hiện ngay. Sau đó bắt đầu sốt nhẹ, nhưng tất cả đều là những triệu chứng khá nhẹ", Thân vương Monaco nói.

Trước đó, Cung điện của Thân vương đã thông báo người trị vì 62 tuổi của công quốc Monaco bị nhiễm coronavirus.

Thân vương Monaco bị nhiễm coronavirus

Thông báo nhận xét rằng sức khỏe của Thân vương Albert II không đáng lo ngại.

Coronavirus được phát hiện ở hơn 170 quốc gia. Dịch bệnh COVID-19 đầu tiên bùng phát ở thành phố Vũ Hán vào cuối năm ngoái. Theo số liệu mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới, tổng số người nhiễm bệnh đã vượt quá 466 nghìn người, hơn 21 nghìn bệnh nhân đã tử vong.

Thảo luận