Ngày tưởng nhớ và tiếc thương

22 tháng Sáu năm 1941 là một trong những ngày đau buồn nhất trong lịch sử nước Nga, mốc khởi đầu Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại. Ngày này nhắc nhở về tất cả những người đã khuất, bị tra tấn hành hạ trong cảnh giam cầm phát-xít, chết mòn vì đói rét.
Sputnik

Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại chống lại Đức Quốc xã và các đồng minh của nó ở Mặt trận Phía đông bắt đầu ngày 22 tháng 6 năm 1941 và kết thúc ngày 9 tháng 5 năm 1945 . Trong suốt thời kỳ này 8,6 triệu binh sĩ Xô Viết đã tử trận, trong đó hơn 3 triệu chết trong khi bị bắt làm tù binh. Liên Xô đã mất tổng số 26,6 triệu nam giới và phụ nữ.

Thảo luận