Số người nhiễm coronavirus ở Ấn Độ vượt trên một nghìn người

NEW DELHI (Sputnik) - Số trường hợp nhiễm coronavirus ở Ấn Độ đã lên tới trên 1 nghìn người, Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ thông báo.
Sputnik

Theo số liệu của bộ này, ở Ấn Độ xác định 1.024 người dân và 48 người nước ngoài nhiễm coronavirus. Đã có 96 người khỏi bệnh và xuất viện.

Nơi ghi nhận số lượng lây nhiễm nhiều nhất là bang Maharashtra ở miền trung đất nước với 186 bệnh nhân, tiếp sau đó là bang Kerala, nơi có 182 trường hợp. Bang thứ ba về số lượng ca bệnh là Telangana có 66 người mắc bệnh.

Hàng ngàn di dân lao động rời bỏ các thành phố Ấn Độ do coronavirus

Số ca tử vong vì coronavirus tại nước này theo số liệu tổng hợp đến ngày thứ Hai là 27 người.

Bộ Y tế lần đầu tiên công bố số liệu lây nhiễm tại Ấn Độ theo từng bang, riêng số lượng 48 trường hợp nhiễm bệnh là người nước ngoài chỉ được nhắc đến trong tiêu đề tin.

Trước đó Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tuyên bố tiếp tục cách ly toàn quốc thêm 21 ngày kể từ nửa đêm ngày 25 tháng 3 vì đại dịch coronavirus. Nhà chức trách kêu gọi người dân không nên ra đường mà không có lý do chính đáng, hạn chế giao thông công cộng, tàu điện ngầm và giao thông đường sắt. Ngoại lệ sẽ chỉ dành riêng cho lực lượng cảnh sát, y bác sĩ, cứu hỏa và cấp thoát nước, dịch vụ bưu chính viễn thông, các nhà báo, dịch vụ bán hàng trực tuyến thực phẩm và thuốc.

Số người nhiễm coronavirus ở Ấn Độ vượt trên một nghìn người
Thảo luận