Hoa Kỳ sẽ trì hoãn áp thuế đối với một số hàng hoá nhập khẩu

Chính quyền Hoa Kỳ đã phát triển sơ đồ hoãn 90 ngày áp thuế nhập khẩu đối với một số sản phẩm. Tổng thống Donald Trump đã phê chuẩn các biện pháp hỗ trợ kinh tế trong bối cảnh đại dịch coronavirus COVID-19, Bloomberg dẫn các nguồn tin cho biết. Người ta cho rằng các sản phẩm từ Trung Quốc, thép và nhôm sẽ không được đưa vào danh sách trên.
Sputnik

Sắc lệnh về thuế 

Tuần này Hoa Kỳ có thể công bố sắc lệnh tạm thời ngừng áp thuế, theo đó, Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ có thể chỉ đạo hải quan không đánh thuế đối với một số hàng hóa trong ba tháng. Tuy nhiên, điều này sẽ không liên quan tới những loại thuế do chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump áp dụng, ví dụ đối với việc nhập khẩu từ Trung Quốc.

Áp thuế 456%, Mỹ hành xử “không đẹp”
Các mặt hàng trong danh sách không bị đánh thuế sẽ bao gồm chẳng hạn như quần áo và giày dép, cũng như xe tải nhẹ.

Virus corona ở Mỹ

Hoa Kỳ đứng ở vị trí đầu tiên về số lượng các ca nhiễm coronavirus trên thế giới. Số lượng các ca mắc bệnh COVID-19 vượt quá 188,5 nghìn. Hơn 4 nghìn ca tử vong, con số này nhiều hơn ở Trung Quốc, nhưng ít hơn ở Ý (12,4 nghìn) và Tây Ban Nha (8,5 nghìn).

Trước đó, tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng hai tuần tới sẽ là giai đoạn đặc biệt khó khăn đối với đất nước do sự lây lan của coronavirus. 

Hoa Kỳ sẽ trì hoãn áp thuế đối với một số hàng hoá nhập khẩu
Thảo luận