Trung Quốc trả lời câu hỏi về những người nhiễm coronavirus nhưng không có triệu chứng

Matxcơva (Sputnik) - Phiên bản tiếng Trung của Huanqiu Shibao dẫn lời Ủy ban Y tế thành phố Vũ Hán cho biết cách xử lý đối với những người nhiễm coronavirus nhưng không có triệu chứng và những biện pháp phòng ngừa nào cần thực hiện.
Sputnik

Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm đối với những ca nhiễm coronavirus không có triệu chứng

Những người nhiễm coronavirus không có triệu chứng là những người không bị sốt, ho hoặc đau họng, nhưng trong đường thở của họ vẫn tồn tại mầm bệnh hoặc kháng thể IgM đặc hiệu với COVID-19.

Tình báo Hoa Kỳ không tin tưởng vào dữ liệu về coronavirus của Trung Quốc

Người mang mầm bệnh không triệu chứng cũng có thể là nguồn lây nhiễm, ngoài ra, có nguy cơ truyền virut cho người khác. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tin rằng coronavirus được truyền chủ yếu bởi những người có triệu chứng của bệnh.

Bài báo lưu ý rằng các triệu chứng của bệnh xuất hiện muộn hơn ở một số ít người mang mầm bệnh không triệu chứng. Trong hầu hết các trường hợp, họ đã tự khỏi. Những người như vậy nên được cách ly trong 14 ngày, và sau đó họ cần làm xét nghiệm hai lần. Các biện pháp bảo vệ hiệu quả nhất, như ấn phẩm nhắc nhở, là duy trì khoảng cách, rửa tay thường xuyên và tránh đám đông.

Vào tháng 3, Tổ chức Y tế Thế giới đã công bố đợt bùng phát nhiễm COVID-19 do coronavirus chủng mới là đại dịch. Theo dữ liệu mới nhất, hơn 820 nghìn trường hợp nhiễm bệnh đã được ghi nhận trên thế giới, hơn 40 nghìn người đã chết.

Trung Quốc trả lời câu hỏi về những người nhiễm coronavirus nhưng không có triệu chứng
Thảo luận