WHO nhận định coronavirus nguy hiểm gấp 10 lần cúm lợn

MOSKVA (Sputnik) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận định coronavirus nguy hiểm gấp mười lần so với cúm lợn. Báo Independent đăng tin dẫn lời Tổng giám đốc WHO Tedros Adanom Gebreyesus.
Sputnik

Theo ông Gebreyesus, đại dịch cúm lợn kéo dài từ tháng 1 năm 2009 đến hết tháng 8 năm 2010. Trong thời gian này tổng cộng có hơn 1,6 triệu người đã bị nhiễm bệnh. Trong số này có 18.449 trường hợp tử vong. Tuy nhiên, số nạn nhân coronavirus đã vượt quá con số này mười lần.

“Chúng ta biết rằng COVID-19 đang lây lan nhanh chóng, chúng ta cũng biết rằng nó là căn bệnh chết người - nguy hiểm gấp mười lần so với đại dịch cúm năm 2009”, Tổng giám đốc WHO tuyên bố.
Cúm gia cầm, cúm lợn và dịch cúm mới. Đại dịch trong quá khứ đã dạy ta những gì?

Ông nhấn mạnh rằng coronavirus có thể lây lan dễ dàng hơn nhiều ở những nơi công cộng và nhắc lại những biện pháp chống dịch bệnh: phát hiện sớm, xét nghiệm, cách ly, chăm sóc và theo sát các tiếp xúc.

Theo số liệu tính đến sáng ngày 14/4, trên thế giới đã ghi nhận hơn 119 nghìn ca tử vong do nhiễm coronavirus. Tổng cộng có gần hai triệu trường hợp nhiễm bệnh trên thế giới, trong đó gần 450 nghìn trường hợp đã được chữa khỏi.

Thảo luận