Hỏa hoạn trong khu vực cấm gần Chernobyl: cách kho giữ nhiên liệu chỉ 2 km

Ngọn lửa từ các đám cháy rừng trong khu vực cấm gần Chernobyl đã lan đến gần Pripyat, chỉ còn hai km nữa là tới cơ sở lưu trữ nhiên liệu đã qua sử dụng.
Sputnik

Liệu có nguy cơ thảm họa hay không?

Bộ tình trạng khẩn cấp quốc gia Ukraina tuyên bố rằng không có nguy cơ thảm họa mới, bối cảnh bức xạ bình thường. Tuy nhiên, chưa thể đối phó với ngọn lửa. Đám cháy bao phủ gần 100 ha rừng trồng. Đã huy động 400 nhân viên và 90 thiết bị, bao gồm cả máy bay để dập lửa. Nhưng điều này là không đủ. 

Trước đó, người đứng đầu hội đồng chính trị của đảng "Nền tảng đối lập - Vì cuộc sống" Viktor Medvedchuk nói rằng chính quyền Ukraina không có đủ nguồn lực để đối phó với thiên tai. 

Hỏa hoạn trong khu vực cấm gần Chernobyl: cách kho giữ nhiên liệu chỉ 2 km

Các vụ hỏa hoạn tại khu vực cấm Chernobyl bắt đầu vào ngày 4 tháng Tư. Trong thời gian này, một số ngôi làng bị bỏ hoang và gần một nửa khu vực được gọi là «Rừng Đỏ» gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl đã bị cháy trụi. 

Hỏa hoạn trong khu vực cấm gần Chernobyl: cách kho giữ nhiên liệu chỉ 2 km
Thảo luận