"Người người đeo khẩu trang". Nhà thiết kế: COVID-19 đã mang lại “kỷ nguyên mới” cho làng thời trang

Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực của cuộc sống con người và làm cho khẩu trang không chỉ là một yếu tố bảo vệ chống lại bệnh tật, mà còn là phụ kiện thời trang để đưa vào tủ quần áo.
Sputnik

Đây là của nhà thiết kế thời trang Serge Nikulin trong cuộc phỏng vấn với kênh 360. Ông cũng đưa ra lời khuyên về những màu sắc thịnh hành nhất cho mùa hè sắp tới.

Cái đẹp chống COVID-19: Nhà thiết kế Việt Nam tạo mẫu khẩu trang thêu độc đáo

Kỷ nguyên mới trong thế giới thời trang          

“Giờ đây, một kỷ nguyên mới đang đến gần và thế giới sẽ không còn trở lại trạng thái cũ. Khẩu trang sẽ trở thành một phần trong tủ quần áo của chúng tôi trong nhiều năm tới”, - kênh truyền hình dẫn lời ông Nikulin.

Ông lưu ý rằng các mẫu thiết kế khẩu trang đã xuất hiện, trở thành một phụ kiện hợp “mốt”, đồng thời là một công cụ bảo vệ sức khỏe. Nikulin kêu gọi mọi người đừng ngại đeo khẩu trang, vì trong tương lai gần, người người đều đeo nó.

Nhà thiết kế cũng nhắc lại rằng khẩu trang vải làm từ chất liệu mỏng nên được xử lý bằng chất khử trùng sau mỗi hai giờ.

Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng khẩu trang trên mặt không phải là lý do để tránh xa các khuynh hướng thời trang, đồng thời đưa ra lời khuyên nên chọn khẩu trang màu trắng, xanh hoặc sọc - đây là những màu chính của mùa hè này.

"Người người đeo khẩu trang". Nhà thiết kế: COVID-19 đã mang lại “kỷ nguyên mới” cho làng thời trang
Thảo luận