Tổng thống Trump bình luận về cáo buộc ông Biden quấy rối tình dục

WASHINGTON (Sputnik) - Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ hy vọng rằng các cáo buộc quấy rối đối với Joe Biden - đối thủ chính của ông trong cuộc bầu cử sắp tới, là không đúng sự thật.
Sputnik

Cuộc chiến những lời buộc tội

"Đây là trận chiến mà ông ấy phải chống lại. Tôi cũng đã bị nhiều lời buộc tội sai trái. Có lẽ đây là một cáo buộc không đúng. Thành thật mà nói, tôi hy vọng là như vậy. Vì lợi ích của chính ông ấy", Trump nói hôm thứ Sáu trên Fox News.

Cáo buộc chống lại ứng cử viên tổng thống Mỹ Joe Biden

Bình luận đầu tiên của Joe Biden về cáo buộc quấy rối tình dục
Trước đó, Tara Reade - cựu nhân viên của Joe Biden, đã viết đơn khiếu nại lên cảnh sát Washington, cáo buộc ông ta quấy rối tình dục. Reade tuyên bố ông Biden đã quấy rối cô vào năm 1993, khi ông còn là thượng nghị sĩ. Theo bà, vụ việc xảy ra ở hành lang Thượng viện Hoa Kỳ, ông Biden cho tay vào dưới váy của nạn nhân và có hành vi gọi dục. Sau đó, Reade tuyên bố Biden đã hãm hiếp bà. Ông Biden phủ nhận các cáo buộc, gọi đó là sự dối trá. 

Thảo luận