Xướng danh những thực phẩm như «thuốc giảm đau»

MATXCƠVA (Sputnik) - Chuyên gia Piotr Sokov bác sĩ thần kinh học chuyên điều tiết các cơn đau tại Bệnh viện lâm sàng mang tên V.V. Vinogradov đã nêu tên các thực phẩm có tác dụng giảm đau.
Sputnik

Theo lời ông, «đứng đầu trong số các loại «thuốc giảm đau» có thể ăn được là ớt cay, nhờ chất capsaicin trong đó. Món ăn với lượng lớn ớt cay này có thể đánh lạc hướng ta khỏi cơn đau, vì não bộ chuyển sang cảm giác bỏng rát mạnh trong miệng.

Cà phê giúp giảm đau đầu

Cách pha cà phê có lợi nhất cho sức khỏe

Tuy nhiên, như bác sĩ Sokov nói rõ, cà phê cải thiện tình hình trong trường hợp nâng huyết áp còn với ai vốn có huyết áp cao thì thức uống này lại có thể làm người thấy choáng mệt.

Ngoài ra, bác sĩ nói, một thứ được xem như phương thuốc dân gian phổ biến là rượu cognac. Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng lựa chọn này có hiệu lực trong một khoảng thời gian ngắn giúp giãn các mạch máu. Cơn đau có thể quay trở lại rất nhanh và thậm chí tăng độ hơn, bởi các mạch lại co hẹp và huyết áp tăng lên.

Thảo luận