Nga tăng 80% tiền đầu tư vào trái phiếu chính phủ Mỹ

WASHINGTON (Sputnik) - Trong tháng Tư năm 2020 Nga dã tăng gần 80% số tiền đầu tư vào trái phiếu chính phủ Mỹ - lên tới con số 6,85 tỷ USD, theo số liệu của Bộ Tài chính nước này.
Sputnik

Trong tổng số tiền đầu tư có 2,84 tỷ USD là trái phiếu ngắn hạn và 4,014 tỷ là trái phiếu dài hạn.

Ty nhiên Nga không nằm trong số ba mươi chủ nợ lớn nhất của Mỹ.

Nga đầu tư thêm 622 triệu USD vào trái phiếu chính phủ Mỹ

Vào tháng 3, trái lại, Nga đã giảm khoản mục đầu tư này đi ba lần, đó cũng là lần cắt giảm đáng kể đầu tiên tiền đầu tư vào trái phiếu chính phủ Mỹ trong những tháng gần đây. Vào tháng 1 và tháng 2 Nga đã tăng đầu tư vào tài sản này sau khi cắt giảm vào tháng 12 năm 2019.

Nhật Bản vẫn nắm giữ vị trí đầu tiên trong danh sách những nước chủ nợ lớn nhất của Mỹ, các khoản đầu tư của họ sau một tháng giảm 5,7 tỷ USD - xuống còn 1,266 nghìn tỷ USD. Trung Quốc vẫn nằm ở vị trí thứ hai với 1,072 nghìn tỷ USD (giảm 8,8 tỷ). Tiếp đến là Vương quốc Anh (368,5 tỷ USD), nước vừa mới giảm 26,8 tỷ USD đầu tư trái phiếu trên bảng cân đối kế toán của mình.

Thảo luận