Hoa Kỳ đưa ra hạn chế về thị thực cho nhân viên của các công ty Trung Quốc

WASHINGTON (Sputnik) - Hoa Kỳ áp dụng các hạn chế thị thực đối với nhân viên của các công ty công nghệ Trung Quốc, bao gồm cả Huawei, vì liên quan đến "vi phạm nhân quyền", Ngoại trưởng Mike Pompeo nói.
Sputnik
"Hôm nay, Bộ Ngoại giao đưa ra các hạn chế về thị thực cho một số nhân viên của các công ty công nghệ Trung Quốc, là các công ty cung cấp hỗ trợ vật chất cho các chế độ vi phạm nhân quyền trên toàn thế giới", - trích tuyên bố của ông Pompeo.
Trung Quốc sẽ đưa ra các hạn chế thị thực cho công dân Hoa Kỳ vì Tây Tạng

Cấm nhập cảnh

Tài liệu nhắc lại rằng, theo Đạo luật Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ, một người nước ngoài không được phép vào Hoa Kỳ nếu Bộ trưởng Ngoại giao có lý do để tin rằng sự nhập cảnh của người nước ngoài này "về mặt tiềm năng sẽ mang lại những hậu quả tiêu cực về đối ngoại chính trị đối với Hoa Kỳ".

Theo ông Pompeo, các hạn chế được áp dụng với cả công ty Huawei.

"Một số nhân viên Huawei cung cấp hỗ trợ tài chính cho chế độ ĐCSTQ, là chế độ vi phạm nhân quyền. Các công ty viễn thông trên thế giới nên biết: nếu họ làm ăn với Huawei là họ đang làm ăn với những người vi phạm nhân quyền", - tuyên bố nói.
Thảo luận