Chủ tịch IOC nhắc đến Olympic 1980 Moskva khi nói về sự vô ích của việc tẩy chay Thế vận hội

Moskva (Sputnik) – Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach, sử dụng ví dụ về Thế vận hội mùa hè 1980 tại Moskva, tuyên bố tẩy chay Thế vận hội là vô ích.
Sputnik

Bài học lịch sử

“Tôi đã nhiều lần nói về chủ đề lạm dụng thể thao để đạt được các mục tiêu chính trị, đó là một trong những vấn đề quan trọng nhất đối với chúng tôi. Tẩy chay và phân biệt đối xử trên cơ sở chính trị hoặc chủ nghĩa dân tộc một lần nữa trở thành nguy cơ đe dọa thực sự. Điều đó xảy ra đúng 40 năm sau khi một số quốc gia tẩy chay Thế vận hội Olympic Moskva một cách vô ích. Điều này cho thấy ngày nay một số người chưa rút ra được bài học từ lịch sử."

Hình phạt cho vận động viên và người hâm mộ

“Tẩy chay thể thao chỉ trừng phạt các vận động viên của các quốc gia công bố tẩy chay và khiến người hâm mộ không thể thưởng thức màn trình diễn thành công của họ” – ông nói thêm.
Chủ tịch IOC nhắc đến Olympic 1980 Moskva khi nói về sự vô ích của việc tẩy chay Thế vận hội

Tẩy chay Thế vận hội Moskva năm 1980

Thế vận hội Olympic XXII được tổ chức tại Moskva từ ngày 19 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8 năm 1980.

Thế vận hội Moskva diễn ra bất chấp sự tẩy chay do Hoa Kỳ khởi xướng liên quan đến việc Liên Xô đưa quân vào Afghanistan vào năm 1979. Hơn 60 quốc gia tẩy chay Thế vận hội. Các đội tuyển Canada, Nhật Bản, Trung Quốc, Đức và Hoa Kỳ không đến tham gia Thế vận hội. Các vận động viên từ 81 quốc gia đã đến Liên Xô. Tuy nhiên, do lệnh cấm của chính quyền nước họ, một số vận động viên tham gia Thế vận hội đã không thi đấu dưới quốc kỳ của mình, mà dưới cở Olympic. 

Chủ tịch IOC nhắc đến Olympic 1980 Moskva khi nói về sự vô ích của việc tẩy chay Thế vận hội
Thảo luận