Bẻ khóa bất kỳ iPhone: Chuyện vặt với siêu trộm

MATXCƠVA (Sputnik) - Một lỗ hổng trong bộ xử lý của điện thoại thông minh và máy tính bảng sản phẩm Apple nghiễm nhiên cho phép không mấy khó khăn vượt qua «hàng rào» bảo vệ của những thiết bị tiện ích này, theo thông báo từ hãng an ninh mạng Digitpol, dẫn kết quả của nhóm sáng chế Trung Quốc Pangu.
Sputnik

Phương pháp vượt rào  

Được biết, vấn đề gắn với bộ xử lý SEP (Secure Enclave Protection), chịu trách nhiệm lưu trữ thông tin mật, trong đó có mật khẩu và các dữ liệu sinh trắc học. 

Truyền thông phát hiện người đứng đằng sau vụ bẻ khóa Twitter

Để bẻ khoá, tin tặc sử dụng Checkm8, bỏ qua việc tự động chặn thiết bị sau mười lần nạp mật khẩu không chính xác. Kết quả là kẻ tấn công nhận được khả năng tiếp cận mã để mở tiện ích bị khóa. Các chuyên gia làm rõ rằng để bẻ khoá một thiết bị, hacker cần có quyền truy cập cơ học.

Theo các chuyên gia, lỗ hổng sơ hở này không thể loại bỏ được ở cấp độ phần mềm.

Thảo luận