Slovakia trục xuất các nhà ngoại giao Nga vì nghi hoạt động gián điệp

MATXCƠVA (Sputnik) – Chính quyền Slovakia đã quyết định trục xuất 3 nhà ngoại giao Nga bị nghi hoạt động gián điệp, theo tin đưa của Bloomberg hôm thứ Hai dẫn nguồn riêng.
Sputnik

Trục xuất các nhà ngoại giao

«Slovakia sẽ trục xuất các nhà ngoại giao Nga vì nghi họ hoạt động gián điệp», - báo dẫn lời một quan chức ẩn danh.

Cần lưu ý rằng các nhà ngoại giao phải rời khỏi Slovakia trước cuối tuần này.

«Quyết định trục xuất do ê-kip chính quyền mới của Thủ tướng Igor Matovič thông qua từ tuần trước», - hãng tin cho biết.

Tin tức về việc trục xuất các nhà ngoại giao Nga cũng thông báo trên kênh truyền hình Markíza của Bratislava. 

Cộng hòa Séc trục xuất hai nhân viên của đại sứ quán Nga

Bộ Ngoại giao Slovakia xác nhận thông tin

Sau đó, hãng Reuters đưa tin rằng Bộ Ngoại giao Slovakia đã xác nhận việc trục xuất 3 nhà ngoại giao Nga khỏi nước này.

“Slovakia trục xuất ba nhà ngoại giao Nga”, - hãng thông báo.
“Theo thông tin từ cơ quan tình báo Slovakia, hành động của các nhà ngoại giao Nga trái ngược với Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao”, - hãng tin trích dẫn tuyên bố của đại diện Bộ Ngoại giao.

Bình luận về tin trục xuất những cán bộ người Nga ra khỏi Slovakia, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố sau đây sẽ có phản ứng đáp trả đối xứng

Thảo luận