WHO nêu thời hạn kết thúc đại dịch COVID-19

GENEVA (Sputnik) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dự kiến đại dịch COVID-19 sẽ kết thúc trong vòng chưa đầy hai năm, Giám đốc điều hành của tổ chức, Tedros Adhanom Ghebreyesus, cho biết tại một cuộc họp báo.
Sputnik

Nhược điểm và lợi thế

"Trong hoàn cảnh của chúng ta, có nhiều các công nghệ hơn. Với các kết nối lớn, vi-rút lây lan nhanh hơn, nhưng chúng ta có công nghệ để ngăn chặn nó. Vì vậy, chúng ta có nhược điểm là toàn cầu hóa và kết nối lớn hơn, nhưng chúng ta cũng có lợi thế về công nghệ. Vì vậy, chúng tôi hy vọng kết thúc đại dịch này trong vòng chưa đầy hai năm," - ông nói khi đánh giá tình hình COVID-19 và dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918.

Vào ngày 11 tháng 3, WHO tuyên bố sự bùng phát của bệnh nhiễm coronavirus chủng mới COVID-19 là đại dịch. 

Thảo luận