Ở Nga chế tạo thiết bị phát hiện người kẹt dưới đống đổ nát qua hơi thở

Các nhà khoa học từ Viện Nghiên cứu khoa học toàn Nga về Phòng thủ dân sự và tình huống khẩn cấp (VNII GOChS) đã phát triển một hệ thống radar di động độc đáo cho phép xác định vị trí của một người dưới đống đổ nát của các tòa nhà bị phá hủy thông qua hơi thở hoặc cử động của người đó, cũng như tính toán khoảng cách đến vị trí người đang bị kẹt.
Sputnik

Sản phẩm mới được giới thiệu tại diễn đàn Army 2020.

Các cán bộ của viện đã giới thiệu một hệ thống radar di động được thiết kế để tìm kiếm nạn nhân bị kẹt dưới đống đổ nát của các tòa nhà bị phá hủy.

Vụ nổ trong khu chung cư cao tầng ở Yaroslavl

Thiết bị này sẽ hoạt động ở hai chế độ, cho phép xác định vị trí của một người qua hơi thở hoặc cử động của người đó, cũng như tính toán khoảng cách đến vị trí người đó đang bị kẹt.

Lưu ý rằng với thiết bị này chỉ mất từ một đến ba phút để rà soát một diện tích rộng 10 mét vuông. Một đặc điểm quan trọng khác của thiết bị là mức độ tin cậy của kết quả tìm kiếm cao.

Thiết bị này hết sức cần thiết khi tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp trong những vụ sạt lở đất.

Thảo luận