«Roscosmos» đánh giá mức độ nguy hiểm của tiểu hành tinh 2011 ES4 đối với Trái đất

MATXCƠVA (Sputnik) - Tiểu hành tinh 2011 ES4 sẽ bay gần Trái đất vào ngày 1 tháng 9 không gây ra mối đe dọa nào cho hành tinh của chúng ta, như bộ phận báo chí của «Roscosmos» thông báo với Sputnik.
Sputnik

Tập đoàn Nhà nước Nga lưu ý rằng quỹ đạo của các tiểu hành tinh đã được tính toán suốt thời gian dài ngay sau khi phát hiện.

Tiểu hành tinh to bằng tòa nhà cao tầng sẽ bay gần Trái đất vào ngày 1 tháng 9

Không gây họa cho hành tinh

«Xác suất va chạm của ES4 2011 được tính toán ngay từ năm 2011 và được xác nhận là không hiện hữu», - bộ phận báo chí cho biết.

Các tiểu hành tinh thuộc «nhóm Apollo» thường đến gần Trái đất.

Theo dữ liệu của «Roscosmos» chỉ riêng trong tháng 8 năm 2020 đã ghi nhận gần 80 sự kiện như vậy, trong đó cự ly gần nhất cách Trái đất là chưa đầy 8.000 km.

Thảo luận