Bulgaria cáo buộc hai nhà ngoại giao Nga là gián điệp

MOSKVA (Sputnik) - Văn phòng Công tố Bulgaria tuyên bố rằng hai nhà ngoại giao Nga đã tham gia vào các hoạt động tình báo và gián điệp ở nước này, cơ quan này cho biết trong thông báo.
Sputnik
“Trong quá trình điều tra trước khi xét xử, chúng tôi xác định rằng trong giai đoạn từ năm 2016 đến nay, hai công dân Liên bang Nga đã thực hiện các hoạt động tình báo để tìm kiếm thông tin về kế hoạch hiện đại hóa quân đội Bulgaria. Mục đích của họ là chuyển thông tin thu thập được, những thông tin có tính bí mật cấp nhà nước và quốc gia, cho tình báo quân đội Nga tại Moskva”,- văn phòng công tố cho biết.
Nga trục xuất ba nhà ngoại giao Slovakia

Cáo buộc tiếp theo

Cần lưu ý rằng cả hai công dân Nga bị tình nghi đều có hàm ngoại giao, do đó vụ án hình sự chống lại họ đã được hủy bỏ.

Công tố viên trưởng Bulgaria, Ivan Geshev, hôm thứ Tư đã chính thức thông báo cho Bộ Ngoại giao nước này về kết quả điều tra.

Bộ Ngoại giao Bulgaria cho biết họ sẽ trục xuất hai nhà ngoại giao Nga vì tình nghi hoạt động gián điệp, Reuters đưa tin.

Bulgaria đã trục xuất các nhân viên thuộc phái đoàn thương mại Nga khỏi nước này, Đại sứ quán Nga tại Bulgaria cho biết.

Thảo luận