Bệnh nhân cận thị -45 diop ở ngoại ô Moskva được cứu khỏi mù lòa

Moskva (Sputnik) - Một bệnh nhân bị đục thủy tinh thể và cận thị nặng -45 diop đã được cứu khỏi mù lòa bởi các bác sĩ của Bệnh viện Quận Ramensk của tỉnh Matxcova, dịch vụ báo chí của Bộ Y tế đưa tin.
Sputnik

Hậu quả khủng khiếp của bệnh đục thủy tinh thể

Theo bác sĩ, bệnh nhân đeo kính áp tròng trong thời gian dài trước khi nhập viện. Do bệnh đục thủy tinh thể tiến triển, thị lực của người đàn ông 49 tuổi giảm xuống đến -45 diop. 

Căn bệnh hiếm gặp khiến bé gái luôn phải tránh ánh nắng

Mắt biến thành hình ô van

Khi bệnh cận thị tiến triển, mắt người dần dần dài ra và có hình ô van chứ không còn là hình tròn.

"Ở bệnh nhân của chúng tôi, chiều dài của mắt tăng gần 1,5 lần và dài 34,5 mm. Thực tế này đã loại trừ khả năng phẫu thuật thông thường. Bệnh nhân gặp hai vấn đề: cận thị cực nặng và đục thủy tinh thể. Chúng tôi đã thực hiện ca vi phẫu” - trưởng khoa mắt của bệnh viện Pavel Shvets cho biết.

Bệnh nhân được xuất viện vào ngày thứ Hai, bác sĩ lưu ý là ông ta có thể nhìn rõ cả xa và gần, cũng hoàn toàn không đeo kính áp tròng.

Thảo luận