Bộ Quốc phòng Nga điều thêm lực lượng đến khắc phục đám cháy ở Ryazan

MOSKVA (Sputnik) - Bộ Quốc phòng Nga đã tăng cường lực lượng và phương tiện mặt đất để khắc phục đám cháy kho đạn ở vùng Ryazan, tin của Bộ này cho biết.
Sputnik

Khoảng 130 quân nhân và hơn 60 xe máy quân sự và chuyên dụng, bao gồm 17 xe bọc thép chuyên dụng Typhoon, Rys, Tiger, các khoang bọc thép trên khung gầm xe KAMAZ, hơn 20 xe tiêu tẩy chữa cháy tự động ARS-14, 6 xe cứu hỏa, cũng như các loại thiết bị xe máy, máy ủi, cần cẩu, xe tiếp liệu khác.

Bốn phân đội máy bay không người lái "Orlan-10" và "Eleron-3" được huy động để tham gia theo dõi tình hình.

Đoàn tàu chữa cháy đến kho vũ khí đang cháy ở vùng Ryazan

Nhóm tăng cường còn nhận được sự hỗ trợ của các đơn vị cảnh sát quân sự, thanh tra giao thông quân sự, các đội y bác sĩ và hồi sức cấp cứu cơ động của các cơ sở quân y thuộc Quân khu miền Tây.

Gần làng Zheltukhinsky vào hôm thứ Tư cỏ đám cỏ cháy, từ đó lửa lan sang khu nhà kho quân sự. Đạn trong kho lần lượt phát nổ cách nhau từ 5 đến 10 giây. Sự cố làm 8 người bị thương, không có ai thiệt mạng.

Do sự cố này nên tuyến đường cao tốc liên bang Caspi đã bị phong tỏa. Cư dân địa phương được sơ tán khỏi các khu nhà ở gần kho vũ khí. 

Thảo luận