Giải Nobel Hòa bình năm 2020 được trao cho Chương trình Lương thực Thế giới của LHQ

MATXCƠVA (Sputnik) - Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc đã đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2020.
Sputnik

Giải Nobel Hòa bình 2020

Như đã nêu trong quyết định của Ủy ban Nobel, Chương trình Lương thực của LHQ đã nhận được giải thưởng vì "nỗ lực chống nạn đói, góp phần cải thiện điều kiện đạt được hòa bình ở các khu vực xung đột."

Giải thưởng Nobel Hòa bình 2019 đã có chủ
“Với giải thưởng năm nay, Ủy ban Nobel Na Uy muốn thu hút sự chú ý của thế giới đến hàng triệu người đang thiếu đói. Chương trình Lương thực Thế giới đóng vai trò then chốt trong hợp tác đa phương nhằm biến an ninh lương thực trở thành công cụ hòa bình. Chương trình đã có những đóng góp lớn trong việc thống nhất các nước LHQ nhằm chống lại thực tế rằng nạn đói được sử dụng như một vũ khí của chiến tranh và xung đột, "- ủy ban lưu ý.

Nỗ lực đạt được hòa bình ở Ethiopia và Eritrea

Năm 2019, giải Nobel Hòa bình được trao cho Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali "vì những nỗ lực của ông nhằm đạt được hòa bình và hợp tác quốc tế, đặc biệt là những sáng kiến ​​quyết định nhằm giải quyết xung đột biên giới với nước láng giềng Eritrea".

Thảo luận