Khoảng 40 người chống đối bị bắt giữ ở Los Angeles

MATXCƠVA (Sputnik) - Cảnh sát Los Angeles trong đêm bầu cử đã bắt giữ khoảng 40 người đã chặn đường ray xe lửa và không chịu giải tán sau khi cuộc tụ tập bị coi là bất hợp pháp.
Sputnik
"Khoảng 30 người đã bị phạt vì ở ngã tư. Khoảng 40 người bị tạm giữ vì chặn đường ray và không chịu giải tán sau khi tụ tập bất hợp pháp. Đây là thông tin sơ bộ, có thể sẽ thay đổi", - theo cảnh sát cho biết trên Twitter.

Trước đó, cảnh sát tuyên bố việc tụ tập đông người ở trung tâm thành phố là bất hợp pháp.

Theo Los Angeles Times, người dân không chịu giải tán, một số người biểu tình đã ném chai nước vào cảnh sát.

Thảo luận