Biden tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống

WASHINGTON (Sputnik) - Ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Mỹ Joe Biden đã tuyên bố thắng cử.
Sputnik
"Tôi rất vinh dự khi nhân dân Mỹ tin tưởng giao cho tôi trách nhiệm trở thành tổng thống", chính trị gia tuyên bố.

Ông Biden lưu ý rằng một số lượng kỷ lục người Mỹ đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm nay.

Bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ 2020. LIVE
"Sau khi chiến dịch kết thúc, đã đến lúc bỏ lại phía sau mọi giận dữ và những lời lẽ gay gắt, để đoàn kết lại như một quốc gia", ông Biden nói.

Ứng cử viên phó tổng thống Kamala Harris nói rằng cuộc bầu cử vừa qua không phải về bà và Biden, mà là về tâm hồn Mỹ và khát vọng đấu tranh cho nước Mỹ.

"Chúng ta còn rất nhiều việc ở phía trước. Hãy cùng nhau bắt đầu!" - bà Harris viết trên Twitter.

Trước đó, dựa trên tính toán của mình, các phương tiện truyền thông lớn của Mỹ đưa tin rằng ứng viên đảng Dân chủ đã giành chiến thắng.

Tổng thống đương nhiệm Donald Trump, do đảng Cộng hòa đề cử, nói rằng Biden vẫn chưa được xác nhận là người chiến thắng ở bất kỳ bang nào.

“Tất cả chúng ta đều biết rằng Joe Biden đang vội vàng làm bộ là người chiến thắng, chúng ta biết tại sao các đồng minh của Biden trong giới truyền thông lại cố gắng giúp đỡ ông ấy: họ không muốn sự thật bị tiết lộ” - tuyên bố mà trụ sở chính của Trump đưa ra nêu rõ.

Trump nói rằng Biden có ý định đếm tất cả các phiếu bầu, kể cả những phiếu gian lận.

"Tôi sẽ không dừng lại cho đến khi người dân Mỹ có được số phiếu trung thực mà họ xứng đáng và nền dân chủ yêu cầu", Trump kết luận.

Trump cũng cam kết sẽ kiện ra tòa để bảo vệ quan điểm của mình.

Nếu đắc cử, Biden sẽ trở thành tổng thống thứ 46 và cao tuổi nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Biden tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống
Thảo luận