Ở Botswana tìm thấy một viên kim cương vào loại lớn nhất trong lịch sử

MOSKVA (Sputnik) - Ở Botswana mới khai thác được một viên kim cương chất lượng tốt trọng lượng 998 carat, trở thành một trong những viên kim cương lớn nhất trong lịch sử đã khai thác được, hãng thông tấn Bloomberg đưa tin.
Sputnik

Theo hãng tin, viên kim cương được tìm thấy tại khu vực khai thác của công ty Lucara Diamond ở mỏ Karowe. Nó đứng thứ tư trong bảng xếp hạng kim cương thô thế giới.

Vào năm 2019, Lucara Diamond đã khai thác được một viên kim cương 1.758 carat từ mỏ này, sau đó được Louis Vuitton mua lại. Về trọng lượng, nó chỉ xếp sau viên kim cương 3.106 carat được khai thác ở Nam Phi vào năm 1905.

Louis Vuitton vừa mua một trong những viên kim cương lớn nhất thế giới

Vào năm 2015, tại mỏ Karowe tìm thấy một viên kim cương nặng 1.109 carat. Nó đã được bán với giá 53 triệu USD.

Botswana là nước khai thác kim cương lớn nhất châu Phi và đứng thứ hai trên thế giới sau Nga.

Trước đó vào ngày 7/8, Nga đã phát hiện được viên kim cương màu lớn nhất trong lịch sử đất nước. Viên kim cương có tinh thể màu vàng nâu này được một công ty con của tập đoàn AK Alrosa là Công ty Almazy Anabara khai thác được tại mỏ Ebelyakh ở phía bắc Yakutia.

Thảo luận