Cậu bé có khối u “rắn như khúc gỗ” trong bụng chỉ vì quá thích ăn hồng

MOSKVA (Sputnik) - Tại Trung Quốc vừa ghi nhận trường hợp một cậu bé phải nhập viện sau khi ăn quá nhiều quả hồng. Thời báo Hoàn cầu (Global Times) đưa tin cho biết.
Sputnik

Cậu bé Trung Quốc ăn quá nhiều hồng và phải lên bàn mổ

Được biết, sự việc diễn ra tại tỉnh Phúc Kiến. Cậu bé 5 tuổi ăn một lúc 4 quả hồng sau đó bị đau bụng dữ dội.

Các bác sĩ tại bệnh viện đã tiến hành siêu âm ổ bụng cho bệnh nhi và tìm ra nguyên nhân gây nên cơn đau. Một khối u bất thường hình thành trong bụng cậu bé có chiều dài 7 cm và rộng 3 cm. Khối u này nặng tới 250 gram.

Hai quả hồng Nhật có giá trên trời: 150 triệu VND

Tại sao ăn quá nhiều hồng lại gây nguy hiểm?

Theo lý giải của các bác sĩ, một khối u “rắn như khúc gỗ” được hình thành do ăn quá nhiều hồng. Lượng axit có trong loại quả này phản ứng với protein và chất xơ trong dạ dày của người bệnh, biến những phần chưa tiêu hóa hết thành một quả cầu đặc cứng.

Với tình hình trên, các bác sĩ quyết định tiến hành cuộc phẫu thuật. Họ nghiền khối u thành nhiều phần nhỏ rồi dần loại bỏ, đảo thải khỏi cơ thể bệnh nhân.

Cuộc phẫu thuật kéo dài 9 giờ đồng hồ và thành công. Cậu bé hiện hiện đã bình phục và nhanh chóng được xuất viện.

Thảo luận