Cơ quan quản lý hàng không Hoa Kỳ có kế hoạch cấp phép cho Boeing 737 MAX hoạt động trở lại

MOSKVA (Sputnik) - Cục Hàng không liên bang Hoa Kỳ (FAA) có thể cho phép dòng máy bay Boeing 737 MAX hoạt động trở lại vào hôm thứ Tư 18 tháng 11, Reuters trích nguồn đưa tin.
Sputnik

Theo hãng tin, cơ quan quản lý hàng không đang hoàn tất nốt giai đoạn kiểm tra cuối cùng đối với dòng máy bay này. FAA dự kiến sẽ đưa ra một số yêu cầu thay đổi chương trình đào tạo phi công trước khi cho phép máy bay hoạt động trở lại.

Trước đó, đại diện của cơ quan quản lý cho biết họ dự định sẽ hoàn thành việc đánh giá máy bay vào giữa tháng 11. Vào tháng 8, FAA đã yêu cầu thực hiện một số thay đổi đối với phần mềm và các hệ thống khác của máy bay.

Boeing khôi phục việc sản xuất dòng máy bay 737 MAX

Boeing 737 Max bị đình chỉ bay trên toàn thế giới vào năm 2019 sau hai vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng.

Vào tháng 10/2018, chiếc Boeing 737 MAX của công ty Lion Air của Indonesia bị rơi khiến toàn bộ 189 người trên máy bay thiệt mạng. Máy bay gặp nạn ở Indonesia 13 phút sau khi cất cánh từ sân bay.

Vào ngày 10 tháng 3 năm 2019, một chiếc Boeing 737 MAX của Hãng hàng không Ethiopian đã bị rơi ở Ethiopia chỉ vài phút sau khi cất cánh. 157 người chết, trong đó có ba người Nga.

Vào mùa hè năm 2020, tờ Wall Street Journal trích dẫn các nguồn tin của báo đưa tin dòng máy bay này chưa thể trở lại hoạt động trước tháng 2 năm 2021.

Đọc thêm:

Thảo luận