Vụ phóng tên lửa Vega từ Kuru thất bại
Trước đó, công ty Arianespace cho biết tên lửa Vega 8 phút sau khi phóng, khi khởi động lần đầu động cơ tầng 4 AVU, tên lửa đã đi chệch quỹ đạo tính toán.
Do đó, vệ tinh quan sát Trái đất của Tây Ban Nha SEOSAT-Ingenio và vệ tinh khoa học TARANIS của Pháp đã không được đưa lên quỹ đạo.
Nguyên nhân có thể của sự không thành công
"Ở tầng thứ tư, động cơ RD-843 do Ukraina sản xuất được lắp đặt. Sự cố của nó được coi là nguyên nhân chính có thể gây ra tai nạn tên lửa Vega", nguồn tin cho biết.
Trong năm 2012-2020, 17 tên lửa Vega đã được phóng từ sân bay vũ trụ Kuru. Hai vụ bị tai nạn, trong khi một vụ phóng khác không tách được 2 trong số 53 vệ tinh. Tầng thứ tư của tên lửa sử dụng thùng nhiên liệu titan do NPO Lavochkin (Nga) sản xuất và động cơ RD-843 của Ukraina.