Các bác sĩ đã làm tất cả những gì có thể để cứu mạng sống cho Maradona

MATXCƠVA (Sputnik) - Bác sĩ Leopoldo Luque, người bị buộc tội ngộ sát Diego Maradona, đã bác bỏ khả năng do lỗi y tế và tuyên bố rằng đã làm mọi thứ có thể để cứu cầu thủ huyền thoại, tờ báo Pagina12 của Argentina viết.
Sputnik

Trước đó có thông tin cho rằng các cuộc khám xét đã được thực hiện trong nhà và phòng khám của bác sĩ, các tài liệu liên quan đến bệnh sử của Maradona đã bị thu giữ. Hiện đang điều tra về khả năng xảy ra sơ suất và không chăm sóc bệnh nhân đến nơi đến chốn.

Sân bay Buenos Aires có kế hoạch dựng tượng Maradona

Đã làm tất cả những gì có thể

"Không có lỗi y tế nào. Điều xảy ra với Diego là không thể lường trước, đó là một cơn đau tim. Bệnh nhân trên khắp thế giới cũng chết vì bệnh này. Có thể chính điều này đã xảy ra với ông và chúng tôi đã làm mọi cách để tránh", - bác sĩ nói trong cuộc họp báo ở trước sân nhà mình.

Maradona qua đời ngày 25/11, hưởng thọ 60 tuổi.

Đọc thêm:

Thảo luận