Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm bình luận về sự bùng phát căn bệnh bí hiểm ở Ấn Độ

MATXCƠVA (Sputnik) – Phó tiến sĩ Y khoa, Phó Giáo sư Khoa Truyền nhiễm của Đại học RUDN Sergei Voznesensky nghi ngờ rằng căn bệnh vừa bùng phát ở thành phố Eluru của Ấn Độ là một bệnh mới, hiện còn quá sớm để đưa ra kết luận về một bệnh truyền nhiễm.
Sputnik

Theo India TV, một người đã chết và hơn 350 người phải nhập viện do bùng phát một căn bệnh không rõ nguồn gốc bắt đầu vào Chủ nhật tại thành phố Eluru thuộc bang Andhra Pradesh, Ấn Độ. Các bệnh nhân được đưa vào bệnh viện với biểu hiện chóng mặt và động kinh. Họ cũng cho biết về những cơn ngất xỉu đột ngột, sùi bọt mép và run rẩy cả người.

Căn bệnh chưa được xác định

"Thứ nhất, theo tôi hiểu, hoàn toàn không có thông tin về chẩn đoán bệnh của những người này. Vì vậy, còn quá sớm để nói một cách rõ ràng rằng đây là một bệnh lý truyền nhiễm", - ông Voznesensky bình luận về tin tức.
Hơn 300 người ở Ấn Độ phải nhập viện vì bệnh lạ

Ngoài ra, Ấn Độ, theo chuyên gia, là một quốc gia "có số lượng rất lớn các bệnh truyền nhiễm, bao gồm cả bệnh tả".

"Bây giờ, nếu chúng ta nói về bệnh tả thì tất cả các biện pháp đã được nêu rõ trong các tài liệu quốc tế. Và nếu đây là một loại bệnh hoàn toàn mới, tôi chỉ có thể nói rằng xác suất của điều này là cực kỳ, cực kỳ thấp", - ông Voznesensky lưu ý.

Theo chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, bệnh tả là bệnh đặc hữu của khu vực châu Á, đi kèm với các triệu chứng lâm sàng như phân lỏng, buồn nôn, nôn mửa và mất nước.

Thảo luận