Chính quyền Trung Quốc xóa 105 ứng dụng di động khỏi cửa hàng do nội dung bất hợp pháp

Bắc Kinh (Sputnik) - Chính quyền Trung Quốc đã xóa 105 ứng dụng di động khỏi các cửa hàng trong khuôn khổ chương trình làm sạch không gian mạng chứa nội dung không phù hợp.
Sputnik

Điều này được nêu trong một tuyên bố trên trang web của cơ quan quản lý nhà nước CHND Trung Hoa về không gian mạng.

Cấm TikTok và WeChat là đi ngược lại luật lệ của WTO

Dọn dẹp không gian mạng ở CHND Trung Hoa

Chiến dịch hiện tại nhằm mục đích dọn sạch không gian mạng khỏi nội dung liên quan đến khiêu dâm, mại dâm, cờ bạc, gian lận, bạo lực và khủng bố đã được phát động vào ngày 5 tháng 11 để đáp lại nhiều phàn nàn của người dùng về việc một số ứng dụng phân phối nội dung mang tính xúc phạm và không phù hợp.

Theo ban quản lý, ứng dụng của công ty Mỹ TripAdvisor cũng nằm trong số các ứng dụng bị xóa.

Cơ quan Quản lý Nhà nước về Không gian mạng của CHND Trung Hoa đảm bảo rằng họ sẽ tiếp tục tăng cường giám sát và xác minh các ứng dụng di động, nhanh chóng và kịp thời để xóa nội dung không phù hợp và bất hợp pháp trên không gian Internet, bao gồm cả việc gỡ bỏ các ứng dụng khiến nội dung đó được phát tán.

Thảo luận