Biden bổ nhiệm Susan Rice làm cố vấn chính sách đối nội

WASHINGTON (Sputnik) - Theo các báo cáo sơ bộ, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ bổ nhiệm Susan Rice, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Barack Obama, làm Cố vấn Chính sách đối nội, Politico đưa tin, trích dẫn các nguồn tin riêng.
Sputnik

Một sự lựa chọn bất ngờ

Bà Rice, trước đây là đặc phái viên của Mỹ tại LHQ, được coi là ứng cử viên tiềm năng cho chức Ngoại trưởng Mỹ, và trước đó - cho chức vụ Phó Tổng thống của Biden. 

Biden bổ nhiệm Susan Rice làm cố vấn chính sách đối nội

Vị trí Cố vấn Chính sách đối nội không yêu cầu sự chấp thuận của Thượng viện. Như tờ Politico lưu ý, nhóm của Biden đã cố gắng tìm một vị trí thích hợp cho Rice, nhưng việc lựa chọn đường hướng chính sách trong nước là không bình thường, dựa trên kinh nghiệm dày dặn của Rice trong chính trường quốc tế. 

Biden bổ nhiệm Susan Rice làm cố vấn chính sách đối nội

Trụ sở chuyển tiếp của Biden vẫn chưa chính thức công bố về việc đề cử bà Rice.

Đọc thêm: Bộ máy quyền lực nữ: Ai sẽ nắm giữ những vị trí then chốt trong chính phủ Biden?

Thảo luận