Có ý kiến muốn đưa bang Texas tách khỏi Hoa Kỳ

MOSKVA (Sputnik) - Tại Viện dân biểu Texas có ý kiến muốn tách bang này khỏi Hoa Kỳ. Ý kiến này do nghị sĩ thuộc Đảng Cộng hòa Kyle Biedermann đưa ra, kênh truyền hình Fox News đưa tin.
Sputnik
“Tôi cam kết sẽ đệ trình một dự luật cho phép người dân Texas tổ chức trưng cầu dân ý để tách Texas ra thành một quốc gia độc lập”, - hạ nghị sĩ viết trên Twitter.

Biedermann giải thích ý định của mình là do trên thực tế chính phủ liên bang của nước này đã mất kiểm soát và không còn đại diện cho các giá trị của người dân trong bang.

Sau Brexit người dân bang Texas yêu cầu tách ra khỏi Hợp chủng quốc Hoa kỳ

Theo ghi nhận trong một bài báo đăng trên trang web của kênh truyền hình, người dân trong bang ủng hộ hình thức chính phủ cộng hòa.

Đồng thời, việc ly khai tách khỏi nước Mỹ nhận được sự ủng hộ của phong trào dân tộc chủ nghĩa ở Texas.

Trước đó cơ quan lập pháp Texas từng nhận được hàng trăm kiến nghị tương tự.

Thảo luận