Truyền thông: Các quan chức cấp cao bị thương trong vụ nổ ở Somalia

Moskva (Sputnik) - Một vụ nổ mạnh đã xảy ra hôm thứ Sáu tại sân vận động ở thành phố Galkayo, miền Trung Somalia, ngay trước khi Thủ tướng Mohamed Hussein Roble xuất hiện.
Sputnik

Điều này đã được thông báo bởi cổng thông tin Somali Goobjoog News.

Nguyên nhân cơ bản của vụ nổ kinh hoàng ở Beirut

Vụ nổ tại sân vận động ở Somalia

Theo cổng thông tin này, vụ nổ gấy thương vong, hai quân nhân cấp cao bị thương.

Người đứng đầu chính phủ liên bang được cho là sẽ có bài phát biểu tại sân vận động Abdullahi Issa. Thủ tướng đi thăm đất nước trong khuôn khổ cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống, dự định tổ chức vào ngày 27 tháng 12 năm nay và ngày 8 tháng 2 năm 2021.

Mới đây, theo tờ Somali Guardian, một vụ nổ lớn và vụ xả súng tiếp đó đã xảy ra ở thủ đô Mogadishu của Somali. Sau đó, ấn bản Garowe Online của Somali đưa tin, trích dẫn các nguồn tin rằng ít nhất có 5 người thiệt mạng và 9 người khác bị thương do vụ xả súng từ đoàn xe quân sự bị tấn công của phái bộ gìn giữ hòa bình Liên minh châu Phi tại Somalia (AMISOM).

Thảo luận