Chi tiết về vụ giết ba nhân viên cảnh sát ở Pháp

Paris (Sputnik) - Tờ báo le dauphine của Pháp đã tiết lộ các chi tiết về vụ sát hại ba sĩ quan cảnh sát.
Sputnik

Trung sĩ Arnaud Mavel, Trung úy Cyril Morel và Sĩ quan cao cấp Remy Dupyy đã được gọi tới xử lý vụ bạo lực gia đình ở một ngôi làng cách xa thành phố Saint-Etienne. Khi đến hiện trường, họ tìm cách bảo vệ cô gái đang trốn chồng trên nóc nhà.

Ngay lúc đó, thủ phạm đã nổ súng nhằm vào cảnh sát. Họ bị thương và sau đó đã tử vong mặc dù được hỗ trợ y tế. Trung sĩ Arnaud Mavel năm nay 21 tuổi.

Truyền thông: Kẻ tấn công ở Nice đã gửi cho gia đình bức ảnh chụp nhà thờ trước vụ khủng bố

Hiện vẫn đang còn phải tìm hiểu lý do vì sao người đàn ông tấn công cảnh sát.

Trong thông cáo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp đăng trên tờ le dauphine có viết rằng cô gái được cảnh sát giải cứu từng bị chồng hành hạ, nhưng hiện đã an toàn. Người ta cũng biết rằng còn có một cảnh sát thứ tư bị thương ở đùi, nhưng vết thương không nguy hiểm đến tính mạng.

Macron bình luận về việc giết chết các nhân viên cảnh sát trong vụ xả súng ở trung tâm đất nước

"Họ đã can thiệp để giải cứu một phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình ở Puy-de-Dôme, ba hiến binh thiệt mạng, người thứ tư bị thương. Cả nước chia sẻ nỗi đau với gia đình của họ. Để bảo vệ chúng ta, lực lượng thực thi pháp luật của chúng ta phải liều mình. Họ là những anh hùng của chúng ta", - Macron viết trên trang Twitter của mình.

Đọc thêm:

Thảo luận