Indonesia nêu tên nguyên nhân có thể dẫn tới vụ rơi máy bay Boeing 737

MATXCƠVA (Sputnik) - Tờ Straits Times dẫn nguồn từ Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia Indonesia công bố nguyên nhân sơ bộ dẫn đến vụ rơi máy bay Boeing 737 của Sriwijaya Air.
Sputnik

Theo tờ báo, chiếc Boeing 737-500 của hãng hàng không Sriwijaya Air có thể bị rơi do va chạm với mặt nước.

Nguyên nhân có thể đưa tới tai nạn máy bay Boeing 737-500

"Đây vẫn chưa phải là kết luận cuối cùng... Bằng chứng sơ bộ cho thấy máy bay gặp nạn trong cú va đập với mặt nước ", - ông Nurkahio Utomo, người đứng đầu cuộc điều tra an ninh hàng không của ủy ban cho tờ báo biết.

Ông nói thêm rằng trong trường hợp máy bay rơi trên không, các mảnh vỡ sẽ nằm rải rác trên một khu vực rộng lớn hơn.

Tai nạn máy bay Boeing 737-500 của hãng hàng không Sriwijaya Air, Indonesia

Chiếc Boeing 737-500 của Sriwijaya Air gặp nạn hôm 9/1. Vài phút sau khi cất cánh từ sân bay Jakarta, nó biến mất khỏi màn hình radar, và sau đó rơi xuống gần vùng đảo Lucky.

Đồng thời, theo báo cáo của Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Indonesia, chiếc máy bay đã không phát tín hiệu khẩn cấp. Theo hãng hàng không, có 62 người trên máy bay: 56 hành khách và sáu thành viên phi hành đoàn.

Thảo luận