Cố vấn của Thủ tướng Nhật Bản không chắc chắn quốc gia sẽ đăng cai Thế vận hội 2021

MOSKVA (Sputnik) - Người đứng đầu tập đoàn Nhật Bản Suntory Holdings và cố vấn kinh tế cho Thủ tướng Takeshi Niinami không chắc liệu Nhật Bản có thể đăng cai Thế vận hội Olympic ở Tokyo do đại dịch coronavirus hay không.
Sputnik

Các cuộc thi đấu bị trì hoãn

Thế vận hội Olympic và Paralympic dự kiến ​​sẽ diễn ra vào mùa hè năm 2020 tại Tokyo, nhưng đã bị hoãn lại đúng một năm do đại dịch. Nhật Bản đang chuẩn bị cho các trận thi đấu, nhấn mạnh rằng chúng phải an toàn và trở thành "biểu tượng chiến thắng của nhân loại trước coronavirus".

"Tôi không chắc liệu chúng tôi có thể đăng cai Thế vận hội Olympic ở Tokyo hay không", người đứng đầu Suntory nói trong cuộc phỏng vấn với Reuters.
Nhật Bản định cho phép du khách tham dự Thế vận hội Tokyo mà không cần tiêm phòng bắt buộc

Ông lưu ý rằng quyết định sẽ được đưa ra vào cuối tháng 3, vì đợt dịch thứ ba có thể kéo dài đến cuối tháng 2 hoặc đầu tháng đầu xuân.

Người Nhật muốn hoãn hoặc hủy Thế vận hội

Theo các cuộc thăm dò, chỉ có 16% người Nhật ủng hộ việc tổ chức các cuộc thi đấu vào mùa hè năm 2021, 39% tin rằng cuộc thi nên được hoãn lại một lần nữa. 38% khác nhấn mạnh vào việc hủy thế vận hội.

Tình hình coronavirus ở Nhật Bản

Một tuần trước, chính quyền Nhật Bản đã công bố chế độ khẩn cấp đối với Tokyo và 3 quận lân cận, có hiệu lực đến ngày 7 tháng 2. Theo hãng thông tấn Kyodo, tại Nhật Bản, tổng cộng 300 nghìn trường hợp nhiễm COVID-19 đã được ghi nhận kể từ đầu đại dịch, và khoảng 4,2 nghìn người thiệt mạng. 

Cố vấn của Thủ tướng Nhật Bản không chắc chắn quốc gia sẽ đăng cai Thế vận hội 2021

Đọc thêm: Đếm ngược 500 ngày tới Thế vận hội Mùa đông 2022:Olympic Bắc Kinh sẽ được đơn giản hóa do dịch bệnh?

Thảo luận