Hoa Kỳ mở rộng các biện pháp trừng phạt chống Iran

WASHINGTON (Sputnik) - Mỹ đang áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một số tổ chức của Iran vì tham gia bán vũ khí, Bộ Ngoại giao cho biết hôm thứ Sáu.
Sputnik

Các biện pháp trừng phạt vì tham gia vào các hoạt động tạo hỗ trợ về vật chất cho việc cung cấp, mua bán và chuyển giao vũ khí đến và đi từ Iran được áp dụng đối với Tổ chức Công nghiệp Hàng hải (MIO), Tổ chức Công nghiệp Hàng không vũ trụ (AIO) và Tổ chức Công nghiệp Hàng không Iran (IAIO).

Hoa Kỳ áp đặt biện pháp trừng phạt chống Bộ Quốc phòng Iran

Mối đe dọa an ninh

"Việc Iran phổ biến vũ khí thông thường gây ra mối đe dọa đối với an ninh khu vực và quốc tế, bằng chứng là Iran tiếp tục hỗ trợ quân sự và xác nhận tham gia vào việc cung cấp vũ khí làm trầm trọng thêm xung đột ở Syria, Lebanon, Iraq, Yemen và các khu vực khác", - trích tuyên bố của Bộ Ngoại giao.

Đọc thêm:

Thảo luận