Ở Moskva, bắt giữ những người đầu tiên tham gia cuộc biểu tình không được phép

Moskva (Sputnik) - Các vụ bắt giữ đầu tiên những người tham gia cuộc biểu tình không được phép diễn ra trên Quảng trường Pushkin ở Moskva, theo phóng viên đưa tin từ hiện trường.
Sputnik

Cuộc biểu tình không được phép ủng hộ Navalny

Cảnh sát đã bật loa cảnh báo những người biểu tình về sự cần thiết phải giữ khoảng cách xã hội, sử dụng khẩu trang, găng tay và cho biết hành động này chưa được chấp thuận.

Navalny bị tạm giam 30 ngày

Các nhân viên thực thi pháp luật bắt giữ những người đến cùng với biểu ngữ, cũng như những người tham gia giấu mặt trong mũ trùm đầu, khăn quàng cổ và khẩu trang cùng một lúc. Rất đông phóng viên báo chí cũng có mặt tại quảng trường.

Hiện vẫn chưa có số liệu chính xác về số lượng người bị bắt giữ từ cơ quan hành pháp.

Trong quá trình biểu tình, một số người đã bị thương. Họ được đưa ra khỏi đám đông.

Bộ Nội vụ Nga và Văn phòng Tổng Công tố nhiều lần cảnh báo về trách nhiệm của cả ban tổ chức và những người tham gia trong các hành động trái phép được lên kế hoạch ở Moskva và các thành phố khác vào ngày 23/1. Chúng bị coi là khiêu khích, là mối đe dọa trật tự công cộng và sẽ bị "trấn áp ngay lập tức".

Chính quyền đặc biệt chú ý đến học sinh, sinh viên — các bậc phụ huynh được yêu cầu ngăn chúng không đi đến gần địa điểm: Điện Kremlin lưu ý việc tham gia vào các sự kiện như vậy "có thể sẽ có những đánh giá rất khác từ phía lãnh đạo của các cơ sở giáo dục."

Thảo luận