Điểm tiêm vaccine ngừa coronavirus lớn nhất ở Mỹ phải đóng cửa

Những người tham gia cuộc biểu tình chống tiêm vaccine ngừa coronavirus ở Los Angeles, bang California của Hoa Kỳ đã khiến một trong những điểm tiêm chủng lớn nhất cả nước phải tạm thời ngừng tiếp nhận bệnh nhân. Tin này công bố trên tờ báo Los Angeles Times.
Sputnik

«Coronavirus là chuyện bịa đặt»

Tổng cộng có khoảng 50 người tham gia hành động phản đối. Vì cuộc biểu tình này, các nhân viên cứu hoả của sân vận động, nơi đặt trạm tiêm chủng, đã quyết định đóng chặt lối ra vào. Trung tâm tiêm chủng chỉ mở cửa vào buổi chiều.

Trong quá trình biểu tình, những người tham gia hoạt động chống đối hô hào cư dân thành phố không tiêm vaccine ngừa coronavirus, họ giải thích rằng có khả năng xảy ra nguy hiểm. Những người chống vaccine cũng tuyên bố rằng «coronavirus là chuyện bịa đặt» và chỉ trích chính quyền bang. Được biết, không có ai bị thương trong cuộc biểu tình.

Thảo luận