Nhật Bản hy vọng sẽ có thể tổ chức Thế vận hội Tokyo mà không cần tiêm chủng bắt buộc

TOKYO (Sputnik) - Nhật Bản hy vọng tổ chức Thế vận hội Tokyo năm nay ngay cả khi không tiêm chủng bắt buộc, ủy ban tổ chức Tokyo 2020 cho biết hôm thứ Năm.
Sputnik

Những quy định mới

Hôm qua Nhật Bản đã công bố các quy tắc dành cho các liên đoàn quốc tế về an ninh COVID, nhưng trong đó không có câu trả lời rõ ràng về việc có cần tiêm chủng bắt buộc trước Thế vận hội Olympic hay không.

Ban tổ chức Thế vận hội Tokyo giới thiệu Quy tắc an toàn COVID
"Chính phủ Nhật Bản, chính quyền Tokyo và ủy ban tổ chức Tokyo 2020 đã tổ chức một loạt cuộc họp vào năm ngoái về các biện pháp chống lại COVID-19 và thảo luận về việc làm sao chúng tôi có thể tổ chức Thế vận hội một cách an toàn và an toàn ngay cả khi không tiêm phòng", - ban tổ chức Thế vận hội cho biết.
“Tokyo 2020 sẽ tiếp tục thu thập thông tin và xem xét trong bối cảnh tình hình hiện tại. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với IOC, IGC, chính phủ Nhật Bản, Chính quyền thành phố Tokyo và các tổ chức quan tâm trong quá trình chuẩn bị cho Thế vận hội”, - ủy ban cho biết.

Thế vận hội đã bị hoãn lại từ năm 2020 đến năm 2021 do đại dịch coronavirus. Sự kiện giờ đây sẽ diễn ra từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 8 tháng 8.

Thảo luận